Thủ tướng Thái Lan kêu gọi hòa giải
(ANTĐ) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 21-5 đã hứa mở cuộc điều tra độc lập “tất cả sự kiện” xung quanh các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe “áo đỏ” đồng thời kêu gọi hòa giải nhằm hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc dẫn đến việc bùng phát bạo lực làm 83 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.
An ninh vẫn được siết chặt tại Thủ đô Bangkok |
Tuy nhiên, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Abhisit không đề cập đến việc tổ chức bầu cử mới, một yêu sách chính của phe “áo đỏ”. Theo ông Abhisit, mặc dù trật tự đã được khôi phục tại Thủ đô Bangkok, nhưng vẫn còn “những thách thức lớn” trong việc hàn gắn sự chia rẽ - mà theo ông có thể đạt được thông qua kế hoạch hòa giải 5 điểm được công bố trước đó.
Cùng ngày, lực lượng an ninh Thái Lan đã rà soát 10 tòa nhà cao tầng trong đó có 2 khách sạn hạng sang và các đường ray ở Bangkok nhằm tìm thuốc nổ và vũ khí, có thể bị người biểu tình bỏ lại. Tại khu Chinatown, nhiều cửa hàng vàng và thực phẩm đã mở cửa trở lại, tuy nhiên, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố vẫn bị phong tỏa bởi các trạm kiểm soát an ninh. Lệnh giới nghiêm ban đêm tại Bangkok và 23 tỉnh khác được duy trì đến hết đêm nay. Bộ Tài chính Thái Lan ước tính cuộc biểu tình đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 50 tỷ baht (1,5 tỷ USD).
Hoàng Cường
(Theo AP)