Thủ tướng Rumani từ chức

ANTD.VN -Ngày 15/1, Thủ tướng Rumani Mihai Tudose đã tuyên bố từ chức, sau khi Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cầm quyền quyết định chấm dứt sự ủng hộ chính trị đối với ông. Đây là thủ tướng thứ hai bị PSD phế truất chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng. 

Ông Mihai Tudose đã tuyên bố từ chức

Một thành viên trong ban lãnh đạo PSD cho biết, hầu hết các thành viên của đảng này đã bỏ phiếu ủng hộ việc phế truất Thủ tướng Tudose. Một thành viên cấp cao của PSD là ông Paul Stanescu sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời. 

Sau khi tuyên bố từ chức, ông Tudose khẳng định sẽ rời cương vị "trong tư thế ngẩng cao đầu".