Thủ tướng Nhật tái bổ nhiệm các thành viên nội các

ANTD.VN - Ngày 1-11, ông Shinzo Abe đã tái bổ nhiệm tất cả các bộ trưởng trong Nội các sau khi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. 

Thủ tướng Nhật tái bổ nhiệm các thành viên nội các ảnh 1Ông Abe sau khi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ông Abe được bầu làm Thủ tướng thứ 98 của Nhật Bản sau khi Liên minh cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng trước. 

Ông Abe đã họp với ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng Komeito, đảng nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền, để thảo luận về đội ngũ bộ trưởng trong Nội các mới. Sau đó, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga công bố danh sách nhân sự.

Theo đó, ông Taro Aso vẫn giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, trong khi Ngoại trưởng Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình. Nội các thứ tư của ông Abe ra mắt vào tối cùng ngày, sau lễ nhậm chức tại Hoàng cung. Nói về việc tái bổ nhiệm tất cả các bộ trưởng, Thủ tướng Abe nhấn mạnh việc duy trì chính sách. Nội các trước đó của ông mới được cải tổ chỉ 3 tháng trước.