Thủ tướng Nhật Bản sốc trước phát ngôn của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông bị sốc trước phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc liên quan đến vấn đề những người được gọi là “phụ nữ mua vui”. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, ông Moon Hee-sang nói rằng nếu Thủ tướng hay Nhật hoàng cầm tay những người phụ nữ lớn tuổi này và nói lời xin lỗi thì chỉ một lời thôi cũng có thể giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi.

Ông Moon được dẫn lời nói rằng ông mong muốn Nhật hoàng Akihito “làm điều này vì ngài sẽ sớm thoái vị”.

Hôm 12-2, Thủ tướng Abe cho biết, ông bị sốc trước phát biểu này. Ông Abe cho hay, thông qua các kênh ngoại giao, Nhật Bản đã ngay lập tức truyền đạt với phía Hàn Quốc sự không hài lòng trước nội dung “vô cùng không thích hợp” trong phát ngôn của vị Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Chính phủ Nhật Bản cũng yêu cầu phía Hàn Quốc xin lỗi và rút lại phát biểu này.