Thủ tướng Nhật Bản hy vọng hiệp ước hòa bình với Nga có tiến triển

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tạo tiến triển trong đàm phán về hiệp ước hòa bình và việc giải quyết vấn đề 4 đảo do Nga kiểm soát.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hôm 3-9 tại Tokyo, Thủ tướng Abe phát biểu với các thành viên của liên minh cầm quyền rằng ông sẽ họp với Tổng thống Putin bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, diễn ra tuần tới tại Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông muốn đối thoại thẳng thắn với Tổng thống Nga về các vấn đề như hoạt động kinh tế chung trên 4 đảo do Nga kiểm soát, và biện pháp nhân đạo đối với những người Nhật từng sống trên các đảo này.

Nga kiểm soát 4 hòn đảo, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và duy trì quan điểm rằng, các đảo này là 1 phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản.