Thủ tướng Nga: Thế giới cần chung tay trong cuộc chiến diệt tận gốc IS

ANTĐ -Sputnik ngày 15-7 dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, cộng đồng thế giới phải hợp tác cùng nhau, nhằm ngăn chặn xảy ra các vụ việc tương tự như vụ tấn công khủng bố mới đây ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, và hơn 100 người bị thương.

Thủ tướng Nga: Thế giới cần chung tay trong cuộc chiến diệt tận gốc IS ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Tại diễn đàn Hội nghị Á- Âu (ASEM) diễn ra ở thành phố Ulan Bator, Mông Cổ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói: "Cộng đồng thế giới cần phải hợp tác cùng nhau trong cuộc chiến diệt bọn khủng bố. Để ngăn chặn các sự kiện bi thảm xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt là vụ tấn công khủng bố ở thành phố Nice, Pháp vào tối 14-7, tất cả chúng ta phải sát cánh cùng nhau".

"Khủng bố không có ranh giới và là một mối đe dọa chung cho cả châu Âu và châu Á. Tính đến nay, đã có khoảng 80 nạn nhân tử vong trong vụ tấn công khủng bố ở Nice, trong đó có nhiều trẻ em, một số lượng lớn khách du lịch. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, có cả công dân Nga thiệt mạng trong vụ việc kinh hoàng này. Chúng ta phải tìm ra những câu trả lời cho những thách thức như vậy. Chỉ có tình đoàn kết, và cùng nhau nỗ lực làm mọi thứ, mới có thể chiến đấu diệt được tận gốc chủ nghĩa khủng bố", ông Medvedev nhấn mạnh.

Vào tối 14-7-2016, một tên nghi là phần tử khủng bố đã lái một chiếc xe tải đâm điên loạn vào đám đông người đang đứng trên một con phố ở Nice, Pháp để xem màn trình diễn pháo hoa trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp, khiến khoảng 80 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã không loại trừ, vụ cuộc tấn công có thể là một hành động khủng bố.