Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ chức

ANTD.VN - Sau thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi Hội đồng liên bang, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 15-1 tuyên bố chính phủ nước này sẽ từ chức.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Ông Medvedev cho biết, bài phát biểu của Tổng thống Putin đã nêu ra một số “thay đổi cơ bản” đối với Hiến pháp Nga.

"Những thay đổi này, khi chúng được thông qua - và rất có thể điều này sẽ được thực hiện sau khi thảo luận, như đã nói - chúng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể không chỉ đối với một số điều khoản của Hiến pháp, mà còn đối với toàn bộ cán cân quyền lực", ông Medvedev nói trong cuộc họp với Tổng thống Putin.

Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn ông Medvedev vì những đóng góp của ông trên cương vị Thủ tướng, đồng thời yêu cầu Thủ tướng và nội các tiếp tục công việc của họ cho đến khi một chính phủ mới có thể được thành lập.

Sau khi thành lập chính phủ mới, ông Medvedev dự kiến sẽ đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.