Thủ tướng Medvedev: Washington nên “xuống nước” để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ

ANTĐ -Trao đổi với các phóng viên bên lề Hội Nghị thượng đỉnh Đông Á, Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Mỹ đang ngày càng căng thẳng do nước này liên tục cáo buộc Nga hỗ trợ phe ly khai tại miền đông Ukraine,  Hoa Kỳ nên “xuống nước” để cải thiện mối quan hệ song phương. 

Thủ tướng Medvedev: Washington nên “xuống nước” để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ ảnh 1Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev

Thủ tướng phát biểu Dmitry Medvedev nói: “Để khắc phục vấn đề hiện tại, điều cần thiết ở đây không phải là tăng thêm lệnh trừng phạt mà phải thay đổi mối quan hệ trong các lĩnh vực, trở lại các cuộc đàm phán bình thường, bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất, sau đó mối quan hệ Moscow-Washington sẽ đi vào ổn định”.

Vị thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh, tất cả các cuộc đàm phán bình thường có thể xảy ra, nhưng điều này không phụ thụ vào Nga vì Nga không phải là nước áp đặt các lệnh trừng phạt.

Mới đây Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga, rất có thể là lĩnh vực chế tạo máy bay cũng như tăng cường cô lập các công ty Nga khỏi thị trường vốn bên ngoài.

Ông Medvedev cho biết, lệnh trừng phạt áp dụng đối với Nga đã gây áp lực lên hệ thống nền kinh tế toàn cầu.

Đối với Nga, các biện pháp trừng phạt đã tạo ra các rào cản nhân tạo, hạn chế các doanh nghiệp Nga tiếp cận với nguồn tín dụng quốc tế. Bên cạnh đó, truừng phạt có thể đè nặng áp lực lên toàn bộ nền kinh tế trong khi Moscow không thể lường trước được hậu quả của chúng.  

Ngày 13-11, trao đổi với các phóng viên, Thủ tướng Nga khẳng định, các biện pháp đáp trả của Nga đối với phương Tây sẽ bị hủy bỏ sớm hay muộn tùy thuộc vào thái độ của họ", có thể là trong năm sau, ông nói: ”Đó không phải là các biện pháp trừng phạt, đó chỉ là một trong những phản ứng của chúng tôi. Chúng đang có hiệu lực 1 năm, tuy nhiên chính phủ có thể sớm hủy bỏ nói”.

Thủ tướng Medvedev nhận định rằng, tốt hơn hết phương Tây cũng nên sớm hủy bỏ các vòng trừng phạt đối với Nga để đảm bảo sự phát triển ổn định giữa các quốc gia.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20, ông Medvedev nhận định, tình hình trên thị trường toàn cầu vẫn còng rất “mong manh”. G20 có thể mất thị trường ở một số quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vì vậy một vài ngày tới, G20 sẽ họp tại Úc để tiếp tục thảo luận về cách quản lý nền kinh tế toàn cầu bao gồm cả vai trò của các chiến lược kinh tế quốc gia.

Cuối cùng, ông Medvedev khẳng định, Hội nghị thượng đỉnh G20 cũng được coi là nền tảng duy nhất để Nga-Mỹ có thể đối thoại, tìm ra hướng giải quyết cho mối quan hệ đang ngày càng rạn nứt. Đồng thời 2 cường quốc có thể đầm phán về việc  phát triển khu vực, củng cố nền kinh tế hướng tới xây dựng một hệ thống mới về ảnh hưởng của G20 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.