- Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận buôn lậu dầu với IS
- Mỹ lại bị cáo buộc ném bom giết 34 thường dân Syria
- Mỹ điều tra về báo cáo Iran tiến hành thử tên lửa đạn đạo
“Điều gì sẽ xảy ra trong tình huống này nếu ở thế kỉ 20? Một cuộc chiến tranh bắt đầu. Đó là một sự tấn công trực tiếp, Ankara đã vi phạm luật pháp quốc tế. Mặc dù vậy, chiến tranh là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra và đó cũng là lí do Moscow quyết định không đưa ra đáp trả tương đương”, Thủ tướng Medvedev cho biết trên chương trình truyền hình “Trò chuyện với thủ tướng”.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
Nói về vấn đề chi tiêu quốc phòng của Nga, ông Medvedev cho biết, đây là điều đã được quyết định từ 5 năm trước và nó hoàn toàn đúng vào thời điểm ở hiện tại.
“Chúng tôi có thể nói gì về đất nước của mình? Đây là đất nước lớn nhất thế giới tính về mặt diện tích. Nếu chúng tôi không dựa vào lực lượng vũ trang của mình, chúng tôi không thể có quốc gia như bây giờ”, ông Medvedev nói.
Cùng lúc đó, Thủ tướng Nga từ chối tiết lộ ngân sách cho chiến dịch quân sự chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria: “Đây là điều tối mật. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng, viêc triển khai quân đội đến Syria nằm trong ngân sách của quân đội. Bộ Quốc phòng không hề yêu cầu được phân bổ thêm tiền cho các hoạt động này”.