Thủ tướng Malaysia phát động chiến dịch chấm dứt tội phạm ấu dâm

ANTD.VN - Tại Hội thảo “Tội phạm ấu dâm: Dừng lại!” ngày 14-3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cam kết sẽ chấm dứt nạn ấu dâm tại Malaysia vốn đang ngày một gia tăng. Theo số liệu từ Bộ Phúc lợi Xã hội quốc gia này, có 5.779 vụ ấu dâm được ghi nhận trong giai đoạn 2010 - 2015, trung bình 963 vụ/năm.

Khi Thủ tướng… “sôi máu”

Theo The Star, tại Hội thảo nói trên, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhắc đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạn trai của mẹ lạm dụng và hành hạ đến chết hồi đầu năm, ông nói vụ việc này khiến máu ông “sôi lên”. Một vụ án gần đây cũng được đề cập là cha dượng hiếp dâm bé gái 8 tuổi. “Ông ta không chỉ lạm dụng tình dục bé gái mà còn đe dọa đánh đập đứa bé nếu không chịu giữ im lặng.

Tôi không tưởng tượng được một người xưng là cha có thể làm chuyện kinh khủng như vậy” - Thủ tướng Malaysia nói - “ nhắm vào trẻ em vô tội, chẳng hạn vụ công dân Anh Richard Huckle lạm dụng tình dục hàng loạt trẻ em ở Malaysia. Chúng ta đang đối mặt với thách thức lớn là xác định những kẻ sói đội lốt cừu trong xã hội”.

Kể từ vụ Huckle lĩnh 22 án tù chung thân hồi tháng 6-2016 vì hành vi lạm dụng tình dục hơn 200 trẻ em, đấu tranh chống nạn ấu dâm bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Malaysia. Thủ tướng Najib dẫn lại số liệu từ Bộ Phúc lợi xã hội cho thấy có 5.779 vụ ấu dâm được ghi nhận trong giai đoạn 2010 - 2015, trung bình 963 vụ/năm. Trong khi đó, số liệu cảnh sát cho thấy có 2.759 vụ hiếp dâm, 412 vụ loạn luân, 1.423 vụ quấy rối tình dục và 422 vụ có hành vi tình dục bất thường liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi được ghi nhận trong năm 2015 và 2016. 

Do các vụ xâm hại trẻ em tại nước này đã vượt xa mức báo động, đích thân Thủ tướng Najib Razak tuyên bố phát động chiến dịch mang tên “Chấm dứt tội phạm ấu dâm”. Ông Najib Razak cũng tuyên bố sẽ thành lập một tòa án đặc biệt chuyên xử các vụ lạm dụng trẻ em, để “công lý được thực thi, được nhìn thấy và thi hành nhanh nhất”. 

Tăng cường tính pháp lý và nhận thức

Theo số liệu từ phía Cảnh sát Malaysia chia sẻ với Reuters, từ tháng 1-2012 đến tháng 7-2016 có 12.987 trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em đã được trình báo, nhưng kết quả chỉ có 140 vụ bị khởi tố. Nguyên nhân chủ yếu là do những điểm yếu trong hệ thống tư pháp hình sự của nước này. Bên cạnh đó, nhiều vụ lạm dụng không được trình báo vì gia đình xem đây là nỗi nhục nhã, điều cấm kỵ và không tin tưởng cảnh sát. Ngoài ra, số liệu về tội phạm ấu dâm lâu nay không được công khai do  không muốn mọi người hiểu sai về nó. 

Cho tới thời điểm này, Malaysia chưa có luật cấm phim ảnh mang nội dung ấu dâm và định nghĩa còn hạn hẹp về hành vi hiếp dâm là “sự thâm nhập trái ý muốn bằng bộ phận sinh dục”. Nước này cũng chưa có hình phạt đối với hành vi sờ soạng hoặc kết bạn với trẻ em để dụ dỗ quan hệ tình dục.

Bên cạnh đó, tội phạm ấu dâm nước ngoài có thể nhắm vào Malaysia nhiều hơn vì các quốc gia khác trong khu vực đều tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em và trừng phạt nặng hành vi lạm dụng. Chẳng hạn, Indonesia và Hàn Quốc áp dụng hình phạt “thiến bằng hóa chất” đối với tội phạm ấu dâm. Thái Lan cũng đưa ra quy định chặt chẽ hơn chống lại nội dung khiêu dâm trẻ em vào năm 2015.

Cùng với đó, sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ được cho là một trong những nguyên nhân khiến hành vi lạm dụng tình dục trẻ em có điều kiện gia tăng. Trong bài phát biểu mạnh mẽ của mình, Thủ tướng Malaysia cũng cho biết người dân chưa nhận thức được hoàn toàn về mối đe dọa của nạn ấu dâm vì “điều này bị coi là cấm kỵ hoặc nhạy cảm”. “Nhưng điều quan trọng nhất là giáo dục cho trẻ biết cái gì phù hợp và không phù hợp, rằng thân thể trẻ em chỉ thuộc về chúng, không ai có quyền xâm hại”, ông nhấn mạnh.

Bà Rosmah Mansor, vợ ông Najib người đi đầu trong phong trào chống lại nạn ấu dâm, quyền phụ nữ và quyền trẻ em thì cho rằng trách nhiệm chung của toàn xã hội là phải nâng cao nhận thức về tội phạm tình dục trẻ em. “Nhiều vụ án không được đưa ra ánh sáng vì các em sợ hãi và gia đình muốn bảo vệ danh tiếng của mình. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu chúng ta cùng chung tay thì tội phạm ấu dâm sẽ bị ngăn chặn”, bà Rosmah nói.

Ông Najib thì cho rằng người dân Malaysia cần đồng thuận ủng hộ đạo luật chống ấu dâm, để cơ quan lập pháp nhanh chóng thông qua dự luật này.