Thủ tướng Italy ký sắc lệnh khẩn cấp, phong tỏa toàn bộ vùng Lombardy

ANTD.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte vừa ký sắc lệnh khẩn cấp, theo đó chính thức phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác cho đến ngày 3-4 để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 đã giết chết ít nhất 233 người tại nước này.

Italy hiện có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất châu Âu

Các biện pháp cách ly - được thực hiện quyết liệt nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục cho đến nay - ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người tại vùng Lombardy, bao gồm cả Thủ đô Milan, cũng như 14 tỉnh khác ở vùng Piemonte, Emilia-Romagna và Veneto, truyền thông địa phương đưa tin.

Sắc lệnh trên cấm người dân đến hoặc rời khỏi những vùng bị phong tỏa trừ trường hợp khẩn cấp.

Các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể dục, vũ trường và quán rượu sẽ bị đóng cửa. Đám cưới, tang lễ và những sự kiện công cộng cũng không được tổ chức.

Nhà chức trách Italy cũng đang xem xét kéo dài việc đóng cửa các trường học trên cả nước cho đến ngày 3-4.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Italy đã tăng vọt lên hơn 1.200 trường hợp trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này 2 tuần trước.