Thủ tướng Iraq đề ra kế hoạch chống tham nhũng

ANTĐ - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vừa công bố kế hoạch cải tổ nhằm giảm chi phí hoạt động của chính phủ và chiến đấu chống lại tham nhũng sau khi người dân biểu tình phản đối trên khắp đất nước.

Ông Abadi cho biết, việc chỉ định các quan chức chính trị cấp cao không nên được dựa theo hạn mức nào và nên bỏ đi 2 vị trí phó tổng thống và phó thủ tướng.

Hầu hết những đề xuất cải tổ của ông Abadi sẽ cần yêu cầu quốc hội thông qua. Những động thái này được thực hiện do làn sóng biểu tình chống chính phủ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Thủ tướng Iraq đề ra kế hoạch chống tham nhũng ảnh 1 Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi 

Vào hôm 7-8, giáo sĩ có ảnh hưởng lớn nhất dòng Hồi giáo Shia, ông Ayatollah Ali al-Sistani cũng kêu gọi Thủ tướng Abadi chủ động trong việc chống lại tham nhũng và sắp xếp các chức vụ chính trị dựa theo năng lực chứ không phải ưu ái nội bộ đảng hoặc theo bè phái.

Hệ thống chính quyền của Iraq từ lâu đã bị chỉ trích rằng luôn đề cử các ứng cử viên không đủ tư cách lên nắm nhiều vị trí quan trọng và gây ra tham nhũng.

Iraq hiện đang có tới 3 phó tổng thống (2 trong số này theo dòng Shia và một là Sunni) và 3 phó thủ tướng (một người Shia, một người Sunni và một người Kurd). Một trong 3 phó thủ tướng là cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki đã lên tiếng ủng hộ việc cải tổ.

Bản kế hoạch 7 điểm của ông Abadi cũng yêu cầu một vài vị trí trong chính phủ phải làm việc độc lập nhằm chống lại tham nhũng. Nó cũng kêu gọi việc giảm chi phí cho việc thuê vệ sĩ riêng của các quan chức và tăng ngân sách cho lực lượng an ninh quốc gia.

Mặc dù ông Abadi đã đảm bảo được sự ủng hộ trong nội các của mình đối với kế hoạch mới, ông vẫn phải cố gắng nhiều ở quốc hội, nơi những đối thủ có thể gây khó dễ về nội dung của việc cải tổ.