Thủ tướng Hy Lạp: Athens bị ép buộc lựa chọn gói cứu trợ tài chính

ANTĐ - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, thỏa thuận với các chủ nợ “không phải là lựa chọn của Athens” và Hy Lạp đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc chấp nhận sự thỏa hiệp với châu Âu hoặc vỡ nợ.

Phát biểu trước phiên họp với Đảng Syriza tại Athens vào ngày 30-7, ông Tsipras đã cố gắng bảo vệ gói cứu trợ tài chính 86 tỉ euro của các chủ nợ quốc tế, và nói rằng, việc Hy Lạp rời khởi EU không phải là một lựa chọn tốt do nó không thể giúp Hy Lạp thoát khỏi tình trạng suy thoái và cuối cùng vẫn buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras

Đầu tháng 7-2015, ông Tsipras đã đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ nhằm trợ cấp cho Athens gói cứu trợ tài chính 86 tỉ euro trong 3 năm. Thỏa thuận này đưa ra các yêu cầu cao hơn trong chính sách thắt lưng buộc bụng, bao gồm việc tăng thuế và tăng độ tuổi nghỉ hưu.

Nhiều thành viên của Đảng Syriza, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông Yanis Varoufakis, đã bày tỏ quan ngại về sự mâu thuẫn giữa chính sách của ông Tsipras với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý phản đối việc thắt lưng buộc bụng. Sự thiếu thống nhất trong Quốc hội Hy Lạp có thể đặt dấu chấm hết cho liên minh và dẫn đến các cuộc bầu cử mới.

Quốc hội Hy Lạp đã thông qua 2 lần thay đổi, cho phép Athens tổ chức các cuộc đàm phán với các chủ nợ và mở khóa các gói cứu trợ.

Hy Lạp dự định sẽ kết thúc các cuộc đàm phán vào ngày 20-8, hạn chót để thanh toán khoản nợ 3,2 tỉ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).