Thủ tướng Đức Merkel bị gọi là "người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu"

ANTĐ - Đảng chống đạo Hồi của Đức – PEGIDA – vừa tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Thủ tướng nước này- bà Angela Merkel,  khi họ gọi bà Merkel là “người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu” và đòi bà phải từ chức.

Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu song Đức luôn phải đối mặt với thành phần cực đoan có tư tưởng phát-xít

Lãnh đạo đảng PEGIDA Tatjana Festerling đã nói tại cuộc biểu tình gồm hàng nghìn người ủng hộ ở thành phố phía đông Dresden rằng, chính sách mở cửa đón người tị nạn của bà Merkel đã biến nước Đức trở thành “một trại tị nạn khổng lồ ở trong rừng”.

Festerling – người về thứ 4 trong cuộc bầu cử thị trưởng của thành phố Dresden hồi tháng 6, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 10% - đã cáo buộc Thủ tướng Đức Merkel là “vô trách nhiệm”, đồng thời mô tả bà Merkel là “người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu”.

Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nước Đức dự kiến sẽ mở cửa đón tới 1 triệu người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói trong năm nay. Điều này đã tạo ra làn sóng phẫn nộ to lớn trong số các nhóm chống người nước ngoài và phong trào PEGIDA (“Patriotic Europeans Against the Islamisation of the Occident" – “Những người châu Âu yêu nước Chống lại Hồi giáo của phương Tây”).

Ở cuộc biểu tình mới nhất, sau hàng loạt cuộc biểu tình khác diễn ra hàng tuần, lãnh đạo đối lập Festerling cáo buộc nữ Thủ tướng Merkel cố tình từ chối để “bảo vệ biên giới của nước Đức”.

Nhóm PEGIDA đã nổi lên khoảng 1 năm trước, với vài trăm người tham gia vào chiến dịch “đi dạo ngày thứ Hai” ở Dresden. Sau vài tháng, số lượng này đã tăng lên nhanh chóng.

Vào lúc cao điểm, các cuộc biểu tình bài người ngoại quốc đã thu hút tới 25.000 người tham gia ở Dresden, nhưng ở chiều ngược lại, những cuộc biểu tình chống chủ nghĩa phát xít lớn hơn vậy cũng nổ ra ở các thành phố khác của nước Đức.

Đến đầu năm nay, phong trào PEGIDA đã rơi vào thoái trào sau khi ban lãnh đạo của họ có những bất đồng quan điểm, và đặc biệt là khi nhà đồng sáng lập PEGIDA Lutz Bachmann gây “bão” dư luận bằng việc đăng ảnh tự chụp lên Facebook, trong đó người này cố tình để bộ ria mép theo kiểu đặc trưng Hitler.