Thủ tướng Đức chụp ảnh tự sướng với nghi can tấn công khủng bố Brussels?

ANTĐ - Mô%3ḅt bức ảnh miêu tả Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chụp ảnh tự sướng với mô%3ḅt người đàn ông được cho là rất giống với kẻ đánh bom khủng bố tại Brussels, Najim Laachraoui, đang lan truyền với tốc đô%3ḅ chóng mặt trên mạng xã hô%3ḅi.

Bức ảnh được chụp hồi tháng 9-2015 và đã gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Bức ảnh Thủ tướng Angela Merkel chụp ảnh với một người giống với kẻ đánh bom tại Brussels

Sáng 22-3, một loạt vụ tấn công khủng bố đã diễn ra tại nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek và và sân bay Brussels, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Đến ngày 25-3, cảnh sát Bỉ đã công bố bức ảnh về kẻ đánh bom tự sát Najim Laachraoui, 24 tuổi, mà văn phòng công tố viên Brussels thông báo là người đã kích nổ quả bom tự tạo tại sân bay Brussels.

Một số cư dân mạng xã hội khẳng định rằng tên Laachraoui trông rất giống với người mà họ thấy đã chụp ảnh tự sướng với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, giả thuyết của họ vẫn chưa được xác nhận.