Thủ tướng Đức Angela Merkel đắc cử nhiệm kì thứ 4 liên tiếp

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa chính thức đắc cử nhiệm kì thứ 4 sau khi liên minh chính trị của bà giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào hôm 24-9 vừa qua.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, khối theo đường lối bảo thủ của bà Merkel bao gồm Liên minh Dân chủ cơ đốc (CDU) và Liên minh dân chủ xã hội (CSU) giành được 32 đến 33% số phiếu bầu, tỉ lệ cao nhất trong các đảng phái chính trị có tham gia bầu cử trong năm nay mặc dù nó thấp hơn nhiều so với con số 41,5% mà liên minh này từng đạt được vào năm 2013.

Đối thủ chính của bà Merkel là Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) chỉ dành được 20% số phiếu - tỉ lệ thấp kỷ lục trong vòng 20 năm qua và giảm 5,5% so với năm 2013. Trong khi đó, đảng cực hữu AfD về thứ 3 với 13,5% số phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên AfD được vào quốc hội Đức mặc dù mới chỉ thành lập vào năm 2013.

Bà Angela Merkel sẽ có nhiệm kì thủ tướng thứ 4

Cuộc bầu cử năm nay ở Đức cũng là sự thành công với Đảng Dân chủ tự do (FDP) khi giành được 10,5% số phiếu. Vào năm 2013, FDP thậm chí còn không có đủ 5% tỉ lệ người ủng hộ để đủ tiêu chuẩn vào quốc hội.

Với nhiệm kỳ thứ 4, bà Merkel đã san bằng kỉ lục 4 nhiệm kỳ thủ tướng của Helmut Kohl, người dìu dắt bà khi mới bước vào chính trường, và Konrad Adenauer, người tái thiết nước Đức sau Thế chiến II.

Bà Merkel giờ sẽ phải thành lập chính phủ liên minh, quá trình thường kéo dài trong nhiều tháng do sự tranh chấp về quyền lợi. Trong bài phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ, Thủ tướng Merkel tuyên bố sẽ lấy lại số người ủng hộ của AfD, đảng phái  với đường lối chống người tị nạn, tẩy chay đồng euro và bảo hộ kinh tế quốc gia.