Thủ tướng Albania tới Istanbul đúng lúc xảy ra vụ đánh bom

ANTĐ - Theo hãng tin Dogan, chiếc máy bay chở Thủ tướng Albania, Edi Rama đang hạ cánh tại sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ thì vụ tấn công xảy ra. 

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại sân bay Ataturk ở Istanbul

Đây là chuyến thăm chính thức của ông Rama tới quốc gia Trung Đông này.

Thủ tướng Rama cùng đoàn tháp tùng sau đó đã được hộ tống tới nơi an toàn. Trong ngày 29-6, phái đoàn này sẽ tới Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo, các kết quả điều tra đến nay cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng sau vụ đánh bom liều chết tại sân bay Ataturk, làm ít nhất 36 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Yildirim cho hay, cả 3 kẻ tấn công đã xả súng trước khi chúng tự cho nổ tung thân mình.

Khi được hỏi liệu kẻ tấn công thứ tư có thể đã trốn thoát hay không, ông Yildirim nói rằng, nhà chức trách không có đánh giá như vậy nhưng đang xem xét mọi khả năng có thể. Theo ông Yildirim, nhiều khả năng có người nước ngoài trong số 36 người thiệt mạng.

Đại sứ quán Arập Xêút tại Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, ít nhất 7 công dân Arập Xêút đã bị thương trong vụ tấn công và tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án “vụ tấn công khủng bố” tại sân bay Ataturk ở Istanbul, đồng thời kêu gọi đưa thủ phạm ra trước công lý.  

Cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố, Mỹ kịch liệt lên án các vụ tấn công liều chết tại thành phố Istanbul, đồng thời cam kết ủng hộ chính quyền Ankara đương đầu với chủ nghĩa khủng bố.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ (FAA) đã quyết định đình chỉ mọi chuyến bay giữa Mỹ và thành phố Istanbul sau các vụ đánh bom nói trên.