Thử nghiệm khinh khí cầu cứu người tị nạn

ANTD.VN - Một viện nghiên cứu của Liên minh châu Âu (EU) đã thử nghiệm khinh khí cầu dùng để giám sát và cứu mạng những người tị nạn và di cư tìm cách tới bờ biển châu Âu bằng thuyền. 

Nhiều người tị nạn thiệt mạng khi vượt Biển Địa Trung Hải tới châu Âu

Cuộc thử nghiệm diễn ra tại Italia khi các nhà nghiên cứu cho phóng một khinh khí cầu dài 9 mét, được trang bị cảm biến, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và những thiết bị giám sát trên biển khác.

Họ kiểm tra độ ổn định khi bay và khả năng chuyển tải chính xác dữ liệu về mặt đất của khinh khí cầu.

Dự án này là một phần trong nỗ lực giảm bớt chi phí tăng vọt mà Italia và Hy Lạp bỏ ra cho việc cứu nạn những người tị nạn và di cư tìm cách vượt Biển Địa Trung Hải tới bờ biển các nước này.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết, tính từ đầu năm đến nay, khoảng 300.000 người tị nạn và di cư từ Trung Đông và Bắc Phi đã tìm cách tới châu Âu bằng thuyền, ít hơn năm ngoái khoảng 40%. Nhưng ước tính hơn 3.200 người trong số đó đã thiệt mạng hoặc mất tích, một con số tồi tệ hơn so với năm ngoái.