Thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Omar đã chết từ 3 năm trước?

ANTĐ -Hôm 29-7, truyền thông Afghanistan đưa tin, lãnh tụ tối cao của lực lượng khủng bố Taliban, Mullah Omar đã bị giết chết cách đây từ 2 đến 3 năm.

Kênh truyền hình hàng đầu của Afghanistan TV New 1 dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên xác nhận cái chết của trùm thủ lĩnh ẩn dật Mullah Omar. Nguồn tin nói rằng Mullah Omar đã bị giết chết từ 2 đến 3 năm trước và không cung cấp thêm chi tiết.

Phóng viên BBC tại Afghanistan Harun Najafizada cũng lên tiếng xác nhận các báo cáo tương tự trên Twitter.
Thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Omar đã chết từ 3 năm trước? ảnh 1Nhiều người vẫn đặt ra nghi vấn về cái chết của thủ lĩnh tối cao Taliban

Ngay trong chiều cùng ngày (29-7), phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã kêu gọi một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul về vấn đề này.

Trước đó, từng có rất nhiều tin đồn về cái chết của trùm thủ lĩnh Taliban, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nguồn tin chính thức từ chính phủ Afghanistan lên tiếng xác định thông tin.

Năm 2011, truyền thông Afghanistan cũng đưa tin thủ lĩnh Mullah Omar đã bị giết chết trong các cuộc tấn công nhưng sau đó tuyên bố nhanh chóng bị bác bỏ bởi các quan chức Pakistan. Phiến quân Taliban cũng nói rằng điện thoại của nhóm bị hack và tuyên bố cái chết của trùm thủ lĩnh là không có cơ sở.

Hiện tại, dù thông tin được chính phủ Afghanistan xác nhận nhưng nhiều người vẫn đặt ra nghi vấn, bởi trước đó không lâu thủ lĩnh Omar đã gửi một bức thư bày tỏ sự ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan.

Lãnh đạo tối cao của Taliban, Mullah Omar đã không xuất hiện kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến ở Afghanistan năm 2001. Chính quyền Mỹ đã treo thưởng lên đến 10 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin về nơi ở của Mullah Omar.