Thủ lĩnh biểu tình ở Hồng Kông bị buộc tội

ANTĐ - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 16-1 đã buộc tội 3 thủ lĩnh phong trào biểu tình của sinh viên do tổ chức và kích động người khác tham gia biểu tình bất hợp pháp. 

4 thủ lĩnh biểu tình tới trình diện cảnh sát Hồng Kông hôm 16-1

Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook chính thức của nhóm sinh viên Scholarism, 3 thủ lĩnh biểu tình Oscar Lai, Agnes Chow và Derek Lam đã bị buộc tội và được thả khoảng 2 giờ sau khi tới trình diện cảnh sát, trong khi đó, thủ lĩnh Joshua Wong hiện vẫn bị cảnh sát tạm giam.

Các cuộc biểu tình đòi bầu cử dân chủ ở Hồng Kông đã chấm dứt khi hàng chục sinh viên bao gồm Joshua Wong bị bắt giữ sau khi họ tìm cách xông vào trụ sở chính quyền hồi cuối tháng 9 vừa qua.