Thông tin mới nhất về vụ khủng bố đẫm máu tại New York

ANTD.VN - Nguồn tin từ các quan chức cao cấp trong cơ quan thực thi luật pháp Mỹ cho biết, công dân gốc Uzbekistan bị tình nghi đã lái chiếc xe tải lao vào người đi bộ và người đi xe đạp ở thành phố New York hôm 31-10, làm chết 8 người và ít nhất 12 người bị thương.

Nghi phạm Sayfullo Saipov

Theo báo New York Post, nghi phạm Sayfullo Saipov, 29 tuổi để lại một bức thư trong chiếc xe tải đã sử dụng để tấn công với cam kết trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước khi bị cảnh sát bắn, Saipov - hiện vẫn còn sống và bị giam giữ trong nhà tù liên bang, đã hô to “Allahu Akbar!” (Thượng đế vĩ đại). Ngoài bức thư bằng tiếng Arập, giới chức Mỹ đã tìm thấy một lá cờ IS, hoặc hình ảnh của lá cờ.

Saipov sống tại thành phố Tampa thuộc bang California, sau khi đến Mỹ vào năm 2010. Kênh truyền hình NBC cho hay, Saipov có vợ và 2 con nhỏ.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã gọi đây là vụ tấn công khủng bố “hèn hạ”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-11 cho biết, ông đã ra lệnh cho Bộ An ninh Nội địa thắt chặt chương trình tiếp nhận người tị nạn.

Vụ tấn công này là hành động khủng bố đẫm máu nhất tại New York kể từ sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào ngày 11-9-2001, làm khoảng 3.000 người thiệt mạng.