Thông qua kế hoạch hành động về rác thải nhựa trên biển

ANTD.VN - Cơ quan hàng hải Liên hợp quốc đã soạn thảo một kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển từ tàu thuyền, trong bối cảnh lo ngại tăng cao trên toàn cầu vì ô nhiễm đại dương do nhựa. 

Rác thải nhựa trên bãi biển ở Indonesia

Ủy ban Bảo vệ môi trường biển của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã nhất trí thông qua kế hoạch tới năm 2025 tại phiên họp mới đây của ủy ban ở London, Anh. IMO đang nỗ lực tăng cường các biện pháp để đối phó với rác thải nhựa từ các tàu thuyền, dù việc xả rác nhựa ra biển nhìn chung đã bị cấm theo một hiệp ước quốc tế.

Theo kế hoạch hành động này, một nghiên cứu sẽ được thực hiện về tình trạng của rác thải nhựa trên biển, kể cả nguồn gốc và khối lượng. Kế hoạch cũng đưa ra một số các biện pháp khác để cân nhắc, như gắn thẻ vào các thiết bị câu cá có thể thành rác nhựa, và lưu trữ dữ liệu về rác thải từ các tàu thuyền.