Thông qua hàng loạt “siêu dự án” phát triển kinh tế

(ANTĐ) - Chính phủ Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp, trong đó có việc thông qua những dự án về cơ sở hạ tầng, nhằm thúc đẩy kinh tế và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trung Quốc:

Thông qua hàng loạt “siêu dự án” phát triển kinh tế

(ANTĐ) - Chính phủ Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp, trong đó có việc thông qua những dự án về cơ sở hạ tầng, nhằm thúc đẩy kinh tế và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Quảng Châu - một trong những trung tâm kinh tế của Trung Quốc
Quảng Châu - một trong những trung tâm kinh tế của Trung Quốc

Chính phủ nước này đã thông qua một loạt “siêu dự án” với số tiền đầu tư lên tới 200 tỷ NDT (tương đương 29 tỷ USD), giúp đẩy mạnh nhu cầu trong nước và bù đắp kim ngạch xuất khẩu với hơn 3.700 mặt hàng, trong đó chủ yếu là các sản phẩm về điện và cơ khí... Các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm đường ống dẫn khí từ khu tự trị Ninh Hạ ở phía tây bắc đến các trung tâm kinh tế của Quảng Châu và Hongkong ở miền Nam, với vốn đầu tư 93 tỷ NDT.

Chính phủ cũng đồng ý xây dựng nhà máy điện hạt nhân Yangjiang (Quảng Đông) và mở rộng nhà máy điện hạt nhân Quinshan (Chiết Giang) với tổng vốn đầu tư là 95,5 tỷ NDT. Ngoài ra, quỹ tái thiết của chính quyền Trung ương trị giá 300 tỷ NDT cũng sẽ được giải ngân cho 51 khu vực ở các tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc và Thiểm Tây bị thiệt hại nặng nề nhất do trận động đất ngày 12-5 vừa qua gây ra.

Hoàng Anh

 (Theo Tân Hoa xã)