Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nã đạn vào YPG

ANTĐ - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu vừa khẳng định rằng, họ sẽ tiếp tục nã pháo vào các vị trí của tổ chức chiến binh YPG người Kurd ở Syria, nhằm trả thù cho vụ khủng bố đẫm máu trước đó ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.

PKK hay YPG đều là những "cái gai" trong mắt chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là sau vụ khủng bố đẫm máu vừa qua

Tuyên bố của ông Davutoglu được đưa ra chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố bằng bom ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, làm 28 người chết và 61 người khác bị thương. Thủ phạm vụ này được xác định là một thành viên của nhóm liên kết với tổ chức chiến binh Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) và lực lượng nổi dậy của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq (PKK) chính là hai lực lượng mà chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lo ngại sẽ đứng ra thành lập lãnh thổ riêng.

Ngoài ra, Thủ tướng Davutoglu cũng nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp rằng, các thành viên cao cấp của PKK đã bị giết trong các cuộc không kích từ đêm của lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào doanh trại PKK ở khu vực miền bắc Iraq.

Trước đó, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã xấu đi nghiêm trọng khi Ankara hạ lệnh bắn rơi máy bay chiến đấu của Moscow với lý do “xâm phạm lãnh thổ”. Đáp lại, phía Nga đã phản ứng gay gắt và bị cáo buộc hỗ trợ các nhóm phiến quân chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động ở Syria và Iraq.

Sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức có động thái trả đũa bằng các đợt không kích dữ dội nhắm vào PKK – tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.