Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 1.700 binh lính, trong đó có 149 tướng

ANTĐ - Ngày 27-7, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải gần 1.700 binh lính và đóng cửa rất nhiều cơ quan báo chí, một phần trong cuộc thanh trừng những người dính líu tới cuộc đảo chính quân sự bất thành hôm 15-7.

Theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ nước này đã ban hành một sắc lệnh sa thải tổng số 1.684 binh lính, trong đó có 149 người cấp tướng và cấp đô đốc, do có vai trò trong cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Tổng thống Erdogan đã cáo buộc giáo sỹ Hồi giáo sống tại Mỹ, Fethullah Gulen đã chỉ đạo cuộc đảo chính này và tính chung đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ, sa thải và điều tra hơn 60.000 binh lính, cảnh sát, giáo viên, thẩm phán và những người khác bị tình nghi có liên quan đến phong trào Gulen.

Tuy nhiên, giáo sỹ Gulen luôn bác bỏ mọi liên quan đến âm mưu đảo chính trên.

Người dân đổ xuống đường biểu tình ủng hộ chính phủ của Tổng thống Erdogan 

Theo báo chí địa phương, trong tổng số 1.684 quân nhân bị sa thải đợt này, có 149 người mang hàm tướng và đô đốc, chiếm khoảng 40% tổng số tướng lĩnh và đô đốc của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong ngày 27-7, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tổng số 8.651 binh lính, đã tham gia vào cuộc đảo chính bất thành này.

Ngoài ra, chính phủ nước này còn cho biết, 3 hãng thông tấn, 16 kênh truyền hình, 45 tờ báo, 15 tạp chí và 29 nhà xuất bản đã bị ra lệnh đóng cửa.

Trước đó trong ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra lệnh bắt giam thêm 47 nhà báo thuộc một phần trong chiến dịch đàn áp những người ủng hộ giáo sỹ Gulen.