Thổ Nhĩ Kỳ không bỏ S-400 để mua tên lửa Patriot của Mỹ

ANTD.VN - Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, nước này sẽ không mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot nếu Mỹ đi kèm điều kiện buộc Ankara phải từ bỏ hợp đồng mua hệ thống S-400 với Moscow.

“Thỏa thuận S-400 đã được chốt. Chúng tôi đồng ý với Mỹ về việc mua hệ thống Patriot nhưng không đi kèm điều kiện từ bỏ hợp đồng mua S-400”, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu nói trên truyền hình NTV vào hôm 10-1.

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin thỏa thuận mua hệ thống Patriot với Mỹ chỉ có thể thực hiện khi Ankara đồng từ bỏ hệ thống S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn sở hữu cả tên lửa Patriot lẫn S-400

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán 80 hệ thống Patriot và 60 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12-2018. Ông Cavusoglu cũng xác nhận Ankara đã nhận được đề xuất chính thức về điều này và đang cân nhắc các điều khoản trong hợp đồng.

Trong khi đó, thỏa thuận mua hệ thống S-400 từ Nga đã được Ankara kí kết vào năm 2018 sau quá trình dài thương lượng. Lô hệ thống S-400 đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 10 năm nay.

Giới chức ngoại giao và quân sự Mỹ cũng từng gây sức ép lên Ấn Độ để nước này từ bỏ việc mua S-400 từ Nga. Tuy nhiên, New Delhi cũng khẳng định họ theo đuổi chính sách độc lập và không phụ thuộc vào bất kì lệnh cấm vận nào của Mỹ.