Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump

ANTD.VN -TASS ngày 21-12 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara hoan nghênh quyết định rút quân đội khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump ảnh 1

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu

"Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Mỹ về việc rút quân đội khỏi Syria. Việc rút lực lượng Mỹ là một bước quan trọng đối với sự ổn định chính trị ở quốc gia Trung Đông này, vì vậy cần được chú trọng ngay bây giờ, và nên được thực hiện một cách phối hợp. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ tính toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Chúng tôi từ lâu đã chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và tin rằng, cuối cùng nhóm khủng bố này cũng bị đánh bại", kênh truyền hình NTV dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói.

Vào ngày 19-12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi Syria, với lý do IS đã bị đánh bại hoàn toàn.

Tuyên bố rút quân của người đứng đầu Nhà Trắng đã khiến nội các của ông cùng các chính trị gia choáng váng khi không tham vấn ý kiến của các trợ lý hay đồng minh trước khi đưa ra quyết định đột ngột này. 

Washington bắt đầu tham gia chiến dịch quân sự chống lại IS ở Iraq vào tháng 6-2014, và ở Syria vào tháng 9-2014.