Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân đến Qatar giữa lúc khủng hoảng ngoại giao khu vực

ANTD.VN -Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa quân tới Qatar "vì mục đích an ninh" trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Doha và các quốc gia Ả Rập trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân đến Qatar giữa lúc khủng hoảng ngoại giao khu vực ảnh 1

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Thani

"Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai tới Qatar vì lý do an ninh khu vực trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao đang diễn ra", tờ Hurriyet dẫn lời Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Thani cho biết tại một cuộc họp báo ở Doha hôm 8-6.

Trước đó, ngày 7-6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự thảo luật cho phép triển khai binh sĩ nước này đến căn cứ quân sự của họ được thành lập tại Qatar vào năm 2014, như là một phần trong thỏa thuận quốc phòng song phương giữa hai quốc gia.

Việc triển khai này sẽ được thực hiện phù hợp với thỏa thuận năm 2015 về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và huấn luyện quân sự.

Hồi đầu tuần, Ả-rập Xê-út, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ai Cập đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với lý do cáo buộc nước này can thiệp vào nội bộ của các nước, bảo trợ các tổ chức khủng bố và gây bất ổn cho tình hình ở Trung Đông. Sau đó, Libya, Yemen, Maldives, Mauritius, Mauritania cùng với Jordan và Djibouti đồng loạt tuyên bố sẽ giảm mức độ tiếp xúc ngoại giao với Qatar.

Doha cũng đã lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định cắt đứt quan hệ của 3 nước vùng Vịnh và Ai Cập.

Chính phủ Qatar cho biết họ lấy làm tiếc về "quyết định được phối hợp" giữa Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và Bahrain vào hôm 5-6.

"Các biện pháp của 4 nước là phi lý và dựa trên những khẳng định, cáo buộc không có căn cứ", Bộ ngoại giao Qatar cho hay.