Thổ Nhĩ Kỳ dẹp bỏ mọi trường quân sự, thu về một mối

ANTĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa thông báo rằng, nước này sẽ đóng cửa tất cả trường quân sự, thay vào đó, họ lập ra một trường đại học quốc phòng quốc gia “dùng cho tất cả”.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn kiểm soát quân đội "từ trong nôi"

“Tất cả trường quân sự sẽ bị đóng cửa. Thông tin này sẽ được đăng tải công khai trên tờ báo chính thức Resmi Gazete trong vài ngày tới. Tất cả sẽ được hợp nhất dưới một trường, là Đại học Quốc phòng Quốc gia”, ông Erdogan tiết lộ.

Cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15-7 trước đó đã làm đảo lộn tình hình chính trị, xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 240 người bị giết, hơn 2.000 người bị thương sau chính biến này.

Ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và các cộng sự đã tiến hành một chiến dịch thanh trừng lớn chưa từng có, khi họ bắt giữ đến 9.000 sĩ quan và binh lính bị nghi có liên quan tới đảo chính, cùng khoảng 50.000 người khác làm việc trong bộ máy công quyền bị xử lý kỷ luật hoặc bắt giữ.