Thổ Nhĩ Kỳ chính thức cho Đức thăm căn cứ có vũ khí hạt nhân Mỹ

ANTD.VN - Nghị sỹ Rainer Arnold của đảng Dân chủ Xã hội Đức vừa cho hay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức cho phép đoàn nghị sỹ Đức được ghé thăm căn cứ không quân Incirlik – địa điểm chứa vũ khí hạt nhân Mỹ, sau khi Ankara từng ngăn chặn những chuyến thăm tương tự.

Thổ Nhĩ Kỳ từng siết chặt việc đặt chân tới căn cứ Incirlik của các phái đoàn quốc tế, sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7

Được biết, trong lệnh mới nhất được thông qua, phía Ankara đã cho phép đoàn nghị sỹ Đức tới thăm doanh trại của 250 binh sỹ nước này hiện đang đóng tại Incirlik. Thời điểm ghé thăm được xác định là vào tháng 10 tới đây.

Lúc trước, Quốc hội Đức đã thông qua nghị quyết cho rằng vụ thảm sát người Armenia năm 1915 do Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) gây ra là tội ác diệt chủng. Điều này khiến cho chính quyền Ankara rất tức giận và cấm các nghị sỹ Đức không được đặt chân tới Incirlik.

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước phương Tây cũng không mấy tốt đẹp sau vụ đảo chính quân sự ngày 15-7, vì Ankara cho rằng EU đã không tỏ ra ủng hộ họ mặc cho nước này vừa thể hiện một “tinh thần dân chủ” tuyệt vời.