Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận cùng Mỹ đánh bật IS khỏi Raqqa

ANTD.VN - Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu lên ý tưởng hợp tác trong việc giải phóng thành phố Raqqa, Syria khỏi sự kiểm soát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Ankara hoàn toàn đồng ý với việc này.

Nói chuyện với phóng viên trên máy bay trở về từ hội nghị G20 tại Trung Quốc, Tổng thống Erdogan cho biết: “Ông Obama muốn làm gì đó cùng nhau tại Raqqa và đây không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Hãy để binh lính chiến đấu với nhau và làm bất kì thứ gì cần thiết. Vai trò cụ thể của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được xác định trong các cuộc đàm phán trong tương lai”.

Tổng thống Erdogan tại hội nghị G20 

Thổ Nhĩ Kỳ vừa khởi động chiến dịch "Lá chắn Euphrates" nhằm đẩy lùi IS và lực lượng người Kurd khỏi khu vực gần biên giới nước này trên lãnh thổ Syria vào cuối tháng 8. Đến nay, Ankara đang tìm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm thành lập được một vùng đệm kéo dài khoảng 40km bên trong lãnh thổ Syria.

Ông Erdogan khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải cho thấy sự hiện diện nhiều hơn ở trong khu vực và không có thời gian để lưỡng lự trước mọi hành động chống lại khủng bố.

Tuy nhiên, vấn đề khúc mắc khó giải quyết là Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người Kurd là khủng bố trong khi đây lại là một đồng minh của Mỹ trong kế hoạch tái chiếm lại Raqqa.