Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 2 nghi phạm vụ nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ

ANTD.VN -Ngày 24-8, Cơ quan thông tấn Anadolu cho biết, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan tới vụ nổ súng vào đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara.

Bản tin của Anadolu trích dẫn một nguồn cảnh sát cho biết, các nghi phạm hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Các vụ bắt giữ này làm tăng tổng số người bị bắt lên 4 người. Trước đó, hôm 20-8, 2 kẻ tình nghi, được biết đến là Ahmet Celikten và Osman Gudas, đã bị bắt giữ và thú nhận đã tấn công đại sứ quán Mỹ sau khi uống rượu. Hiện cảnh sát đã gia hạn thêm thời gian giam giữ hai đối tượng này.

Đại sứ quán Mỹ tại Ankara hôm 20-8

Cuộc tấn công bằng súng diễn ra lúc 5h30 sáng giờ địa phương hôm 20-8. Sáu phát đạn được bắn từ một chiếc xe màu trắng tại lối vào chính của Đại sứ quán Mỹ. Một viên đạn bắn trúng cửa sổ của trạm gác an ninh nhưng không gây thương vong.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin lên án vụ tấn công trên Twitter, mô tả nó là "một nỗ lực rõ ràng để tạo ra hỗn loạn”. Vụ việc diễn ra đúng thời điểm leo thẳng căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về vụ bắt giữ mục sư Andrew Brunson.