Thiếu nữ 17 tuổi giành giải Nobel Hòa bình 2014

ANTĐ - Giải Nobel Hòa bình 2014 đã vinh danh 2 nhà hoạt động nhân quyền bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi áp bức và đòi quyền đến trường cho các em là ông Kailash Satyarthi, người Ấn Độ, và cô gái 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzay - người trẻ tuổi nhất trong hơn một thế kỷ giải thưởng danh giá này được trao cho các nhà khoa học trên khắp thế giới.
Thiếu nữ 17 tuổi giành giải Nobel Hòa bình 2014 ảnh 1
Malala Yousafzay (trái) và ông Kailash Satyarthi 

2 năm trước, Malala đã bị phiến quân Taliban bắn vào đầu ở cự ly gần khi em cùng một số bạn bè đang ở trên một chiếc xe buýt kêu gọi giáo dục công bằng cho phụ nữ và phản đối hành động dã man của các tay súng Taliban ở Pakistan. Hồi phục sau chấn thương, Malala đã cống hiến hết mình cho hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt quyền được đến trường không chỉ cho trẻ em Pakistan mà trên toàn thế giới. 

Với trường hợp ông Kailash Satyarthi, Hội đồng giải Nobel nhận định, ông là người tiên phong trong xây dựng phong trào cứu sống trẻ em, bài trừ nạn buôn bán và bóc lột trẻ em tại Ấn Độ. “Ông Satyarthi cũng có đóng góp rất lớn trong sự nghiệp phát triển những nguyên tắc quốc tế nhằm bảo vệ quyền trẻ em”, Hội đồng Nobel Na Uy cho biết.