Thiếu nữ 17 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra trường hợp một thiếu nữ 17 tuổi bị bốn thanh niên bắt cóc và hiếp dâm tập thể.

Vụ việc xảy ra hôm 16-11 ngay bên ngoài nhà nạn nhân ở quận Gurgaon, Ấn Độ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa 

Trong đơn trình báo, nạn nhân kể lại rằng, cô đang đứng bên ngoài nhà thì một chiếc xe ôtô chở bốn thanh niên đi tới. Nhận ra một trong số đó là bạn của mình, cô đã lại gần để nói chuyện. Tuy nhiên, nhóm thanh niên bất ngờ kéo cô vào xe rồi phóng đi. Chúng đưa cô đến một căn hộ rồi thay nhau hiếp dâm tập thể.

Sáng hôm 17-11, nhóm “yêu râu xanh” đưa nạn nhân về trước cửa nhà và dọa giết nếu cô dám báo cảnh sát. Bất chấp lời đe dọa của chúng, nạn nhân đã gọi điện cho cảnh sát. Cô được đưa tới bệnh viện kiểm tra và kết quả xác nhận nạn nhân bị hiếp dâm.

Ba trong số bốn đối tượng đã bị bắt ngay trong ngày, cảnh sát cũng đang truy tìm đối tượng còn lại.