Thêm dấu hiệu cho thấy sự sống trên sao Hỏa

ANTĐ - Ngày 24-3, các nhà nghiên cứu không gian ở Mỹ công bố họ đã tìm được thêm các chứng cứ cho thấy có thể tồn tại sự sống trên sao Hỏa. Các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tàu tự hành Curiosity (ảnh) đã nhận thấy nitrate trên lớp đá ở sao Hỏa. Đây là hợp chất chứa nitrogen, một nguyên tố thiết yếu cho sự sống. 

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy nitrogen được tìm thấy trong sinh vật sống. Các nhà khoa học còn thận trọng nhấn mạnh bề mặt sao Hỏa không thích hợp với mọi dạng sống đã từng được biết đến. Họ cho rằng hợp chất nitrate được tìm thấy đã tồn tại từ rất lâu. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của thiên thạch hoặc do sét đánh. 

Đây không phải là những khám phá đầu tiên cho thấy tính khả thi của sự sống trên sao Hỏa. Trước đó, các nhà khoa học đã từng thấy dấu hiệu của nước lỏng và chất hữu cơ.