Thế giới vui đón Giáng sinh, chỉ mong an bình

ANTĐ - Tạm gác lại những mối bận tâm chính trị, khó khăn kinh tế, người dân trên khắp thế giới đã nô nức đón mừng một mùa Giáng sinh rộn rã trong phấn đấu, hy vọng và chỉ mong an lành.

Thế giới vui đón Giáng sinh, chỉ mong an bình ảnh 1Cây thông Noel 70 tuổi, cao gần 30m được thắp sáng
tại Quảng trường Thánh Peter - thành phố Vatican

Hôm qua 24-12, nhân dịp Giáng sinh 2014, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã gửi “Thông điệp yêu thương”, kêu gọi người dân mở rộng tấm lòng nhân ái đối với những người tị nạn trên toàn nước Đức. Tổng thống Joachim Gauck bày tỏ hy vọng người dân  sẵn sàng đón nhận những người vì hoàn cảnh mà phải rời bỏ quê hương để thể hiện của tinh thần nhân văn, bao dung của người Đức. 

Trong khi đó tại Mỹ, niềm vui đón mừng Giáng sinh được nhân lên khi giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Dow Jones ngày 23-12 lần đầu tiên vượt ngưỡng 18.069,22 điểm, tăng 175% so với thời điểm cách đây 12 năm. Điều đó phản ánh những tín hiệu lạc quan trong sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn không chủ quan trong việc bảo đảm an ninh cho các hoạt động vui chơi giải trí, nhất là mối đe dọa từ những kẻ Hồi giáo cực đoan. 

Thế giới vui đón Giáng sinh, chỉ mong an bình ảnh 2Lễ hội chào đón Giáng sinh sôi động tại 
Walt Disney World, bang Florida, Mỹ

Nỗi lo lắng an ninh cũng bao trùm Australia khi trước thềm lễ Giáng sinh 2014, Thủ tướng Australia Tony Abbott khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các nguy cơ bị tấn công khủng bố. Người dân Australia và châu Âu đang phải trải qua kỳ Giáng sinh bất an nhất từ trước đến nay khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố. Tại Pháp, liên tiếp trong 3 ngày qua đã xảy ra 3 vụ tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng cảnh sát. 

Trong khi đó, tại Italia, bên cạnh niềm vui đón Giáng sinh, người dân nơi đây vẫn canh cánh nỗi lo thất nghiệp. Tình trạng suy thoái kinh tế khiến Italia không còn là miền đất hứa đối với người nhập cư nước ngoài cũng như chính các công dân của nước này. Italia hiện đang chìm trong cuộc suy thoái thứ 3 trong 6 năm qua với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 13,2% trong tháng 10 vừa qua, mức cao nhất từ trước tới nay. Còn tại Nga, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 24-12 cảnh báo, Matxcơva đang phải đối mặt trước nguy cơ rơi vào “tình trạng suy thoái sâu”. Ông Medvedev cũng cho biết, nền kinh tế Nga hiện đang tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng hồi năm 2008. 

Thế giới vui đón Giáng sinh, chỉ mong an bình ảnh 3Cuộc thi mặc trang phục ông già Noel và chạy hàng năm được tổ chức tại Michendorf, Đức

Giáng sinh về, báo hiệu một năm mới sắp đến. Đâu đó vẫn còn những nỗi lo nhưng trong tâm mỗi người, ai cũng kỳ vọng vào một thế giới an bình, thịnh đạt vì tinh thần của mùa lễ hội đang lan tỏa khắp nơi.