Thế giới thắt chặt an ninh trong thời khắc giao thừa 2018

ANTD.VN - Không khí đón năm mới đang nóng lên từng giờ trên khắp thế giới. Trong khi người dân khắp nơi đang háo hức đếm ngược đến khoảnh khắc Giao thừa để tiễn biệt những gì không may mắn đã qua, cùng nhau chào đón những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm 2018 thì lực lượng an ninh các quốc gia cũng đang căng mình để bảo đảm an toàn cho người dân trước nỗi lo khủng bố.

Giao thừa - thời khắc mở ra năm mới nhiều nguyện cầu và mong ước

Tại nước Mỹ, nhắc đến đêm Giao thừa không thể bỏ qua lễ hội thả quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York với dự báo khoảng 1 triệu người sẽ tham dự. Theo lịch trình, quả cầu khổng lồ trên Quảng trường Thời đại sẽ được tập kết vào vị trí lúc 18h ngày 31-12 để đến thời khắc kim đồng hồ chuyển sang năm mới 2018, nó sẽ được thả xuống, kèm theo màn bắn pháo hoa rực rỡ và hàng tấn hoa giấy muôn sắc màu tung bay trong không trung, đánh dấu năm cũ kết thúc, mở ra một năm mới nhiều nguyện cầu, mong ước.

Dự báo khoảng 1 triệu người sẽ tham dự lễ đón năm mới 2018 tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ

Theo kinh nghiệm nhiều năm, những người đến đón Giao thừa ở Quảng trường Thời đại bắt đầu tập trung từ 15h do đường sẽ rất đông và giao thông tắc nghẽn. Điểm đáng chú ý khác chính là dự báo New York sẽ đón Giao thừa trong cái lạnh kỷ lục - nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C.

Trung tâm thương mại CentralWorld là một trong những nơi tổ chức sự kiện đếm ngược lớn nhất ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan

Trong khi đó, tại Thái Lan, những nơi tập trung đông người, đặc biệt là các trung tâm mua sắm đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng năm mới. Trong số này phải kể đến lễ hội đếm ngược tổ chức tại khu mua sắm CentralWorld Bangkok có sự tham gia của hơn 140 nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng trên sân khấu được bài trí theo chủ đề không gian vũ trụ và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình từ 22h30 đến 3h30.

Cáp Nhĩ Tân - thành phố tuyết đứng đầu danh sách địa điểm được yêu thích nhất của khách du lịch Trung Quốc trong Tết Dương lịch 

Còn tại Trung Quốc, khác với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 1 tuần dành cho gia đình, họ hàng, người Trung Quốc những năm gần đây có xu hướng đi du lịch nhiều hơn trong Tết Dương lịch. Theo Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc (NTA), trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2018, dự kiến sẽ có 135 triệu người Trung Quốc đi du lịch. Trong số các điểm đến hấp dẫn nhất đối với kỳ nghỉ này, top 3 là thành phố Tam Á, Cáp Nhĩ Tân và Hạ Môn. Trang China News Service đưa tin, NTA ước tính rằng ngành Du lịch Trung Quốc sẽ thu về khoảng 11,5 tỷ USD trong 3 ngày từ 30-12-2017 đến 1-1-2018, tăng 12,7% so với năm ngoái.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ truy lùng các phần tử có liên quan đến IS âm mưu tấn công nhân dịp năm mới

An ninh - mối lo thường trực

Trong đợt lễ hội lớn nhất trong năm này, nhiều quốc gia đã thắt chặt an ninh cao độ bởi mối đe dọa khủng bố, quấy rối an ninh không thể xem thường. Không ngạc nhiên khi thành phố New York đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh chưa từng có tiền lệ, đặc biệt là ở khu vực Quảng trường Thời đại.

Theo CNBC News, cùng với các lực lượng an ninh liên bang, Sở Cảnh sát New York ngoài các biện pháp bảo vệ an ninh thường thấy như dùng xe tải chặn vòng ngoài, điều động cảnh sát mặc thường phục hòa vào đám đông, họ còn tăng cường an ninh tại các nhà để xe gần đó và giám sát chặt chẽ hơn xe tải cho thuê. Lý do là bởi ngay trước thềm năm mới 2018, nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi những kẻ ủng hộ chúng tấn công khủng bố ở bất cứ nơi nào có thể, đặc biệt là nơi đông người.

Trong khi đó, gần đây New York đã vài lần bị đe dọa tấn công. Điển hình là mùa hè năm 2016, 3 đối tượng đã bị bắt trong một âm mưu kích nổ các thiết bị đặt tại các mục tiêu khác nhau ở New York, trong đó có Quảng trường Thời đại.

New York không phải là thành phố duy nhất của Mỹ áp dụng biện pháp an ninh đặc biệt dịp năm mới này, trong đó phải kể đến Las Vegas - nơi chứng kiến một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ khi một tay súng xả đạn vào đám đông dự lễ hội âm nhạc hồi tháng 10-2017 khiến 58 người thiệt mạng.

Nhiều sự kiện mừng năm mới sẽ diễn ra trên vỉa hè và các tòa nhà cao tầng thuộc các sòng bài lớn của thành phố Las Vegas khiến thách thức về đảm bảo an ninh càng khó khăn hơn. Hãng AP đưa tin, đêm Giao thừa, nhà chức trách đã bố trí cả lính bắn tỉa trên nóc các tòa nhà, cấm người tham dự mang theo xe đẩy, ba lô, chai thủy tinh và trẻ vị thành niên sẽ không được ở lại sau 21h trừ khi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Tại quốc gia Đông Nam Á Indonesia, nhà chức trách đã lên kế hoạch triển khai 250.000 nhân viên an ninh trên khắp đất nước trước lễ Giáng sinh và năm mới. Số lượng này gần gấp đôi so với năm ngoái. Động thái trên được cho là bắt nguồn từ vụ bắt giữ 20 đối tượng nghi là quân nổi dậy gần đây và những lo ngại cho rằng Indonesia có thể là nơi trú ẩn của nhiều phần tử cực đoan sau khi chiến đấu trong hàng ngũ IS trở về. “Chúng tôi luôn thận trọng, có thể có những con sói đơn độc hoặc một nhóm nào đó âm mưu tấn công”, Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Tito Karnavian cho biết. 

Sau sự sụp đổ của IS tại các thành trì Raqqa và Mosul, hàng nghìn phiến quân Hồi giáo đã bỏ chạy khỏi các chảo lửa ở Trung Đông. Trong số này, ước tính 300 chiến binh IS người Anh đang trốn ở Thổ Nhĩ Kỳ - làm dấy lên mối quan ngại về những đợt tấn công khủng bố mới ở châu Âu. Theo The Sun, thông tin này được tiết lộ khi Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27-12 đã phá 2 âm mưu đánh bom trong năm mới, trong đó có Thủ đô Istanbul.

Giao thừa năm ngoái, một tay súng đã tấn công vào hộp đêm Reina ở  Istanbul khiến 39 người chết và 71 người khác bị thương. Và trước thềm năm mới 2018, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục người có liên quan tới IS được cho là đang lên kế hoạch tấn công tương tự. 

Thế giới thắt chặt an ninh trong thời khắc giao thừa 2018 ảnh 6

Berlin lập khu riêng cho phụ nữ đón năm mới

Lần đầu tiên trong các hoạt động đón giao thừa ở trung tâm Thủ đô Berlin, Đức, có khu vực an toàn cho phụ nữ. Theo đó, khoảng 1 triệu người dự kiến tham gia sự kiện được tổ chức ngoài trời ở Cổng Brandenburg tại trung tâm Berlin, thưởng thức các màn pháo hoa và biểu diễn âm nhạc vào đêm 31-12. Khu lều dành cho phụ nữ sẽ được dựng lên gần một trung tâm thương mại sát địa điểm này. Khu vực an toàn dành cho phụ nữ được thành lập theo yêu cầu của Cảnh sát Berlin nhằm ngăn tái diễn các vụ quấy rối trong lễ hội đón năm mới ở thành phố Cologne 2 năm trước.

Thế giới thắt chặt an ninh trong thời khắc giao thừa 2018 ảnh 7

Pháp huy động tổng lực gần 140.000 nhân viên an ninh

Riêng trong ngày 31-12, Chính phủ Pháp sẽ huy động 139.400 nhân viên an ninh tại các thành phố lớn, với trọng tâm ở Thủ đô Paris cùng các vành đai an ninh sẽ được thiết lập, trong đó có đại lộ Champs Elysees, nơi hàng nghìn người Pháp và du khách sẽ tập trung để đón năm mới. “Trong bối cảnh nguy cơ khủng bố cao, đảm bảo an ninh cho công dân Pháp và du khách và đảm bảo các hoạt động lễ hội diễn ra trong không khí bình yên là ưu tiên cao nhất”, tuyên bố của Bộ Nội vụ Pháp nêu rõ.

Thế giới thắt chặt an ninh trong thời khắc giao thừa 2018 ảnh 8

Canada hủy nhiều sự kiện mừng năm mới vì quá lạnh

Nhiệt độ hạ sâu đến mức kỷ lục đã khiến nhiều thành phố ở Canada phải hủy các sự kiện đón mừng năm mới. Theo hãng tin CBC, đợt áp thấp từ Bắc Cực đã khiến cho nhiệt độ miền Tây và Trung tỉnh Quebec xuống còn âm 30 đến âm 38 độ C.

Nhưng kỷ lục ghi được từ hàng chục năm nay phải là 2 thành phố miền Trung Canada là Regina và Winnipeg, nơi nhiệt độ đã hạ xuống mức âm 50 độ C. Không khí lạnh được tăng cường vào tối 30-12 và nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp cho đến giữa tuần sau. Cơ quan chức năng cảnh báo, mọi người có thể bị tê cóng chỉ trong vòng vài phút tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đặc biệt là với gió lạnh.

Chính vì vậy, tại Thủ đô Ottawa, nhà chức trách tuyên bố hoãn một số sự kiện đánh dấu kết thúc năm kỷ niệm đất nước tròn 150 năm tuổi. Bộ Văn hóa Canada thông báo những sự kiện được lên lịch cho ngày 30-12 và đêm 31-12 cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với các cảnh báo thời tiết cực kỳ giá lạnh và những lo ngại về an toàn cũng như sức khỏe cộng đồng. Các sự kiện hòa nhạc trong đêm 31-12 hầu hết đã bị hủy bỏ, tuy nhiên màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.