Thế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của MỹThế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của Mỹ

Thế giới lo ngại hành động ám sát tướng Iran của Mỹ

ANTD.VN - Vụ ám sát chỉ huy hàng đầu của Iran Qasem Soleimani tại Baghdad, Iraq ngày 3-1 được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nhưng cộng đồng quốc tế hầu hết lại cảnh báo về sự nguy hiểm mà nó có thể gây ra, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Bản thân Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã yêu cầu mọi công dân nước này rời khỏi Iraq ngay lập tức.