Thế giới đang theo dõi hành xử của Trung Quốc

ANTĐ - Hôm qua 22-11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ 18 được tổ chức ở Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã khẳng định rằng “cả thế giới đang theo dõi” hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông và trách nhiệm của Bắc Kinh đối với an ninh hàng hải trong khu vực.

“Chúng tôi hy vọng rằng, chính quyền Trung Quốc sẽ tôn trọng lời hứa của họ và tuân thủ những nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Cả thế giới đang theo dõi và trông đợi Trung Quốc hành xử đúng với một cường quốc có trách nhiệm trong khu vực”, Tổng thống Benigno Aquino nói.

Ngoài ra, ông Aquino còn tái cáo buộc việc Trung Quốc bồi lấp, cải tạo các rạn san hô, xây đảo nhân tạo trái phép trên khu vực Biển Đông là “bất chấp luật pháp quốc tế”, cũng như sự bành trướng, hiếu chiến của Trung Quốc leo thang tới mức “hiện giờ chính chúng tôi cũng khó có thể đi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình”.

Qua đó, Tổng thống Aquino kêu gọi sử dụng Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời khẳng định “với sự công bằng của luật pháp quốc tế, quyền lợi chính đáng của chúng ta sẽ thắng sức mạnh vũ lực”.