Thân nhân hai miền Triều Tiên lại được gặp mặt

(ANTĐ) - Bắt đầu từ hôm qua, 17-10, tại khu du lịch Geumgang, CHDCND Triều Tiên, hàng trăm người dân bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên được gặp người thân đang sống ở bên kia giới tuyến sau hơn nửa thế kỷ bị ly tán do chiến tranh (1950-1953).

Thân nhân hai miền Triều Tiên lại được gặp mặt

(ANTĐ) - Bắt đầu từ hôm qua, 17-10, tại khu du lịch Geumgang, CHDCND Triều Tiên, hàng trăm người dân bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên được gặp người thân đang sống ở bên kia giới tuyến sau hơn nửa thế kỷ bị ly tán do chiến tranh (1950-1953).

ông Oh Won Woo, 77 tuổi (CHDCND Triều Tiên) gặp lại người chị gái sau bao năm xa cách
ông Oh Won Woo, 77 tuổi (CHDCND Triều Tiên) gặp lại người chị gái sau bao
năm xa cách

Cuộc gặp lần này diễn trong lúc mối quan hệ giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên có những bước tiến rõ nét trong tiến trình hòa bình sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng.

Sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hồi cuối năm ngoái, các cuộc gặp gỡ thân nhân giữa hai miền đã bị gián đoạn.

Hai bên đồng ý nối lại các sự kiện này đầu năm nay sau khi CHDCND Triều Tiên cam kết thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa và Hàn Quốc tiếp tục thực hiện các chuyến hàng viện trợ lương thực.

Cuộc gặp mặt lần thứ 16 này sẽ kéo dài đến ngày 22-10. Kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tổ chức gặp gỡ trực tiếp cho 15.381 thân nhân các gia đình bị ly tán.

Thu Nguyên

(Theo Tân Hoa Xã)