Tham vọng "Hành tinh đỏ" của Tổng thống Nga Putin

ANTD.VN -Nga đang khởi động một chuỗi những dự án tham vọng nhắm đến Hành tinh Đỏ, bắt đầu bằng một nhiệm vụ sử dụng thiết bị không người lái lên sao Hỏa vào năm 2019.

Mục tiêu của hàng không vũ trụ Nga 2019

Trong buổi phỏng vấn được ghi lại trong một thước phim tài liệu mới đây, tổng thống Nga Putin cho biết: "Chúng tôi đang lên kế hoạch khởi động các dự án sử dụng thiết bị không người lái và sau đó cả những dự án gửi người lên Sao Hỏa. Các dự án khám phá không gian này là một phần của chương trình khám phá mặt trăng và sao hỏa".

Nga sẽ triển khai các chương trình khám phá mặt trăng

Nga sẽ triển khai các chương trình khám phá mặt trăng

Ông Putin cho biết, thêm rằng những chương trình thám hiểm mặt trăng sẽ tập trung sẽ tập trung vào các vùng cực, nơi có khả năng cao có sự xuất hiện của nước.

Các dự án hàng không vũ trụ sẽ được ông Putin đẩy mạnh trong năm 2019

Các dự án hàng không vũ trụ sẽ được ông Putin đẩy mạnh trong năm 2019

Sao Hỏa - Bước tiến trong ngành hàng không vũ trụ Nga

Tổng thống Nga cho biết: "Sẽ có nhiều nghiên cứu cần được tiến hành ở các vùng cực này, và từ đó các nghiên cứu về các hành tinh khác và ngoài vũ trụ sẽ được tiến hành".

Theo đó, những dự án sắp được tiến hành và kế hoạch khởi động dự án lên sao Hỏa của hàng không vũ trụ Nga sẽ được thực hiện vào năm 2019.