Thảm sát Charlie Hebdo: Trực thăng Pháp vần vũ truy lùng 2 tay súng

ANTĐ - Pháp điều nhiều máy bay trực thăng để truy lùng tung tích của 2 kẻ khủng bố, gây ra “vụ thảm sát Charlie Hebdo” tại Picardy, khu vực miền bắc nước Pháp.

Thảm sát Charlie Hebdo: Trực thăng Pháp vần vũ truy lùng 2 tay súng ảnh 1 Tháp Eiffel "chìm trong bóng tối" lúc 8:00 pm (giờ địa phương) để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát Charlie Hebdo
Các nhà chức trách tin rằng, Cherif Kouachi, 32, và anh trai Said Kouachi, 34 tuổi, đã chạy trốn vào một rừng cây trong khu vực Picardy, miền bắc nước Pháp. Hiện các nhà điều tra đang sử dụng các máy bay trực thăng, được trang bị các công cụ hỗ trợ dò tìm ban đêm, để cố gắng tìm ra dấu vết của chúng.

Trước đó, một máy bay trực thăng cả cảnh sát đã thoáng thấy những dấu vết cho rằng những kẻ khủng bố, đang lẩn trốn trong khu vực  gần Crépy-en-Valois, Pháp.

Ngay sau khi nhân viên của một trạm xăng báo rằng, họ đã bị những kẻ khủng bố đe dọa gần Villers-Cotterets ở Picardy, lấy trộm xăng và thực phẩm, sau đó tiếp tục bỏ trốn, cảnh sát và những người được trang bị vũ khí trong làng đã tràn vào rừng để tìm kiếm.

Cảnh sát chặn một con đường dẫn đến ngôi làng Longpont, cách trạm xăng bị cướp 10 km. Vài giờ sau đó, một nhóm phóng viên của CNN đã chứng kiến một đoàn xe cảnh sát từ 30-40 chiếc đã kéo đến một địa điểm gần làng Longpont.

Cảnh sát đặc nhiệm Pháp tăng cường lực lượng, truy tìm 2 kẻ khủng bố

Thủ tướng Pháp, Manuel Valls đã đặt vùng Picardy vào mức độ cảnh báo cao nhất và mức độ tương tự đối với toàn bộ vùng Ile-de-France, thuộc Paris. Ngoài Picardy, một số khu vực khác của Pháp cũng được tìm kiếm kỹ lưỡng.

Khi cuộc tìm kiếm các nghi phạm ngày càng mở rộng, cảnh sát cũng đã điều tra được rằng, 2 kẻ khủng bố có thể đã được huấn luyện ở nước ngoài trước đó. Theo thông tin từ cơ quan tình báo Pháp cho biết, Said Kouachi đi tới Yemen vào cuối năm 2011. Khi ở Yemen, hắn ta đã được AL-Qaeda đào tạo để sử dụng hàng loạt các vũ khí. Một nhà thực thi pháp luật Mỹ trao đổi với CNN rằng, 2 anh em Kouachi đã nằm trong cơ sở dữ liệu khủng bố quốc tế của Mỹ, cũng như nằm trong danh sách cấm bay nhiều năm qua.

Trong một diễn biến khác, một tay súng mặc đồ đen và áo chống đạn, được cho là giống với kẻ đã tấn công văn phòng Charlie Hebdo, đã bắn chết một nữ cảnh sát ở Montrouge ngoại ô Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, một quan chức cũng đã bị thương trong vụ tấn công trên và một người khác đã bị bắt

Các nhà chức trách đã gọi cuộc tấn công ở Montrouge là một cuộc tấn công khủng bố, song họ cho rằng vụ việc này không liên quan tới vụ thảm sát 12 người tại trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.