Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ yêu cầu cho đoàn tụ các gia đình bị chia cách bởi chính sách nhập cư

ANTD.VN - Ngày 26-6, thẩm phán bang California đã yêu cầu các cơ quan chức trách ở vùng biên giới Hoa Kỳ tạo điều kiện cho những gia đình nhập cư được đoàn tụ trong thời hạn 30 ngày tới.

Đối với những trẻ em dưới 5 tuổi, chúng cần được gặp lại cha mẹ trong vòng 14 ngày kể từ khi quy định được thẩm phán liên bang Dana Sabraw ban hành tại San Diego ngày 26-6. Sabraw, thẩm phán được lựa chọn bởi cựu tổng thống George W.Bush, cũng đã đưa ra lệnh cấm trên toàn quốc về việc chia tách các gia đình trong tương lai, trừ khi có các bằng chứng chứng minh cha mẹ không đủ điều kiện nuôi con hoặc họ không muốn ở cùng với con cái mình. Vị thẩm phán này cũng yêu cầu chính phủ cho phép cha mẹ liên lạc điện thoại với con cái mình trong 10 ngày tới.

Hơn 2000 trẻ em đã bị tách khỏi gia đình bởi chính sách cứng rắn của tổng thống Trump hiện đang tạm sống trong nơi trú ẩn của chính phủ. Điều luật này đã bị dư luận trong nước và Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ trong nhiều tuần vừa qua.