Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ: Mỹ không khiêu khích ở Biển Đông

ANTĐ - Hôm qua 15-10, phát biểu trước các phóng viên tại Tokyo (Nhật Bản), Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cho biết, các tàu hải quân Mỹ đi qua vùng biển quốc tế ở Biển Đông, trong đó có khu vực xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép, không phải là hành động khiêu khích.

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ: Mỹ không khiêu khích ở Biển Đông  ảnh 1Ông Richardson phát biểu trước các phóng viên tại Tokyo hôm 15-10

 “Chúng tôi sẽ thực thi quyền tự do hàng hải tại bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép”, ông Richardson khẳng định và cho biết các tàu Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến tuần tra Biển Đông như thường lệ. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Trung Quốc lên tiếng hối thúc các quốc gia liên quan không có bất kỳ hành động khiêu khích nào ở Biển Đông. Chính phủ Mỹ được cho là đã chấp thuận kế hoạch điều tàu hải quân vào vùng biển 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông nhằm phát đi thông điệp cứng rắn rằng Mỹ không công nhận đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại khu vực này.