Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc ở mức cao kỷ lục

ANTD.VN - Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc ở mức cao kỷ lục vào tháng 8-2018.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc vào tháng 8 ở mức 38,5 tỉ USD

Theo các quan chức bộ này, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc vào tháng 8 ở mức 38,5 tỉ USD, tăng 4,7% so với tháng trước đó. Đây là số liệu theo tháng cao nhất từ trước tới nay.

Các nguồn tin thị trường cho hay các biện pháp trả đũa của Trung Quốc là tăng thuế lên sản phẩm đậu tương của Mỹ đã làm giảm kim ngạch xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ siết chặt gọng kìm với Trung Quốc bằng việc đe dọa áp đặt thuế quan lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong bài phát biểu mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Ông cũng cho rằng Trung Quốc đã xây dựng nền tảng ngành sản xuất của nước này nhưng gây tổn hại tới Mỹ.