Thái Lan thành lập chính phủ liên minh
(ANTĐ) - Hôm qua (19/1) Đảng Quyền Lực Nhân Dân (PPP) tại Thái Lan công bố thành lập chính phủ liên minh mới, chấm dứt nhiều tuần bất ổn chính trị tại đất nước này.
Lãnh tụ PPP, Samak Sundaravej (phải) dự kiến sẽ trở thành tân thủ tướng Thái Lan. |
Tuyên bố được đưa ra sau khi tòa án bác bỏ các thách thức pháp lý đối với PPP. Đảng PPP đã nhận được sự liên kết từ 5 đảng phái chính trị nhỏ hơn, có mối liên hệ chặt chẽ với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi 2006.
Những người chỉ trích nói PPP là bình phong của ông Thaksin, người vốn bị cấm tham gia các hoạt động chính trị.
Lãnh tụ PPP, Samak Sundaravej nói tại một cuộc họp báo rằng liên minh "giúp phá vỡ thế bế tắc chính trị" và sẽ tạo ra một "chính phủ khá mạnh".
Ông nói: "Đất nước đã nếm trải đủ cuộc khủng hoảng và đã lãng phí mất nhiều thời gian.Đã đến lúc chúng ta bắt tay giải quyết các vấn đề".
Liên minh dự kiến sẽ kiểm soát được 315 trong tổng số 480 ghế tại Hạ Viện Thái Lan. Một số chỗ vẫn chưa được Ủy Ban Bầu Cử chuẩn thuận--cơ quan này đã bãi bỏ chiến thắng của bốn ứng viên thuộc PPP và yêu cầu các ứng viên khác phải trải qua lần bầu lại.
Ông Samak nói quốc hội sẽ tái họp vào ngày mai (20-1) sau khi một tân thủ tướng được lựa chọn. Người được chọn sẽ phải được trình lên xin chuẩn thuận của Quốc Vương Bhumibol Adulyadej, một thủ tục thường mất vài ngày.
Ông Samak từng giữ chức phó thủ tướng bên cạnh ông Thaksin hồi năm 1995. Năm nay ông 72 tuổi. Ông dùng chủ trương dân tộc chủ nghĩa để vận động tranh cử và cam kết với các cử tri rằng ông sẽ nỗ lực hành động để cải thiện kinh tế Thái Lan.
LT
Tổng hợp