Thái Lan tăng tiền thưởng gấp 3 lần để bắt nghi phạm đánh bom

ANTĐ -Các nhà chức trách Thái Lan đã tăng mức tiền thưởng lên mức 3 triệu bath, tương đương với 85.000 USD, cho người cung cấp thông tin chính xác để bắt giữ được nghi phạm thực hiện vụ đánh bom tại trung tâm Bangkok hôm 17-8.

Chính phủ Thái Lan cho biết, việc điều tra đang được tiến hành nhưng từ chối cung cấp chi tiết hoặc các bằng chứng liên quan đến việc xác định người đàn ông thực hiện cuộc đánh bom vào tối ngày 17-8, tại một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok.

Tổng cộng 20 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại đền Erawan, 14 trong số đó là người nước ngoài, bao gồm 7 người đến từ Trung Quốc và Hồng Kông.

Nghi phạm chính trong vụ đánh bom tối 17-8

Theo suy đoán ban đầu, vụ đánh bom không liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế. Ngày 21-8, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Thái Lan, ông Somyot Pumpanmuang nhận định rằng, kẻ đánh bom có thể là thành viên của một nhóm ít nhất 10 người và đã lên kế hoạch tấn công 1 tháng trước đó.

Hai du khách nước ngoài bị tình nghi đồng lõa với kẻ đánh bom đã được chứng minh vô tội. Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, hiện tại họ đang nghi ngờ một người phụ nữ mặc đồ đen được ghi hình lại bởi camera giám sát an ninh tại hiện trường.

Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng tại Bangkok

Trong buổi lễ cầu nguyện tại một đền thờ ở Bangkok, ông Samyot nói với các phóng viên, đây là vụ đánh bom đã được lên kế hoạch trước nhằm làm mất uy tín của chính phủ, tổn hại nghiêm trọng đến nền du lịch của Thái Lan, và gây ra nỗi sợ lớn cho các du khách.