Thái Lan: Du khách kinh hãi nhìn tàu chìm trên sông Chao Phraya

ANTD.VN - Công tác tìm kiếm cứu nạn trong một vụ chìm tàu du lịch trên sông Chao Phraya đoạn chảy qua thành phố Ayutthaya, tỉnh Ayutthaya, Thái Lan từ chiều 18-9 đã được tiếp tục vào sáng sớm qua (19-9). Hiện 10 người trên tàu vẫn mất tích, trong khi số người thiệt mạng là 17. 

* Lái tàu nhồi nhét khách du lịch vô tội vạ

Thái Lan: Du khách kinh hãi nhìn tàu chìm trên sông Chao Phraya ảnh 1Hiện trường vụ chìm tàu du lịch ngày 18-9-2016 trên sông Chao Phraya

150 người trên tàu 50 chỗ

Trang Bangkok Post dẫn lời Phó chỉ huy Cảnh sát của thành phố Ayutthaya - Napol Kladkhemphet cho biết, người lái tàu Virat Chaisirikul, 67 tuổi đã bị bắt giữ để thẩm vấn và bị buộc tội lái tàu thiếu thận trọng gây hậu quả chết người. Ông Chaisirikul cũng bị cáo buộc chở khách quá số lượng quy định. Chiếc tàu du lịch này dài 27m và chỉ được chở 50 hành khách, tuy nhiên lái tàu đã nhồi nhét gần 150 người lên tàu. Giấy phép lái tàu của ông ta cũng đã hết hạn.

 Tuy nhiên, Chaisirikul phủ nhận việc ông điều khiển tàu thiếu thận trọng, dù thực tế chiếc tàu đã vượt lên một chiếc sà lan tại khúc cong trên con sông và sóng đánh mạnh vào đuôi thuyền, khiến nó mất kiểm soát, đâm vào trụ bê tông của một cây cầu trước khi chìm. Về việc chở quá tải, Chaisirikul chối cãi rằng, ông không thể ngăn cản hành khách ùn ùn kéo lên tàu - “số hành khách quá đông, tôi không ngăn nổi họ”.

Cảnh sát Kladkhemphet cho biết, chủ của con tàu gặp nạn là Sunthorn Phansuethong đã liên hệ với cảnh sát và ông này cũng sẽ bị thẩm vấn với cáo buộc có hành vi bất cẩn gây ra chết người.

Cảnh sát cũng sẽ làm việc với Cơ quan Hàng hải Thái Lan để điều tra xem con tàu có hoạt động bất hợp pháp hay không, có đáp ứng các yêu cầu về an toàn và được trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh không.

Theo ông Prayoon Rattanasenee - Thống đốc tỉnh Ayutthaya, ngoài 17 người thiệt mạng, 46 hành khách khác đã bị thương và 10 người trong số họ đang nguy kịch. Trong khi đó, Phó Thống đốc Rewat Prasong cho biết, hầu hết hành khách trên tàu là người Hồi giáo địa phương hành hương về từ một nhà thờ Hồi giáo gần đó.

Thống đốc Rattanasenee cho biết, một yếu tố gây ra tai nạn là do người lái tàu không quen di chuyển trên khúc sông Chao Phraya chảy qua thành phố Ayutthaya và nước sông chảy rất xiết. Được biết, Chao Phraya còn chảy qua Thủ đô Bangkok và là tuyến đường thủy quan trọng, thường xuyên tấp nập tàu thuyền đi lại. 

Thái Lan: Du khách kinh hãi nhìn tàu chìm trên sông Chao Phraya ảnh 2Lái tàu Virat Chaisirikul, 67 tuổi 

Nhiều vụ việc tương tự

Theo trang News.com.au, mặc dù có du lịch phát triển, nhưng Thái Lan thường xảy ra các vụ tai nạn trên mạng lưới giao thông công cộng. Quy định về an toàn lưu thông ở đây ít khi được thực thi.

Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới và tai nạn do tàu xuồng giữa các đảo du lịch ở miền Nam cũng phổ biến. Hồi tháng 5 vừa qua, 4 du khách nước ngoài (Đức, Anh, Trung Quốc) đã thiệt mạng sau khi chiếc tàu cao tốc chở họ lật ngoài khơi hòn đảo nổi tiếng Koh Samui.

Giới chức cho biết, tàu chở 32 khách du lịch và 4 thủy thủ, bị lật do sóng đánh gần dải đá ngoài khơi đảo, cách bến tàu chỉ vài mét. Thuyền trưởng tàu này - Sanan Seekakiaw bị bắt giữ với cáo buộc lái tàu thiếu cẩn thận gây chết người. Án phạt dành cho tội này có thể lên tới 10 năm tù.

Liên quan tới tai nạn đường thủy ở Thái Lan, theo hãng tin BBC, năm 2013,  ít nhất 6 người đã tử vong và hơn 100 người bị thương do một chiếc tàu bị lật ngoài biển. Chiếc tàu chật ních người này đã gặp nạn trong hành trình ngắn từ đảo Ko Larn tới khu nghỉ dưỡng ở Pattaya trên đất liền.

Được mệnh danh là “đất nước của những nụ cười”, nhưng những năm gần đây Thái Lan đã phải chịu nhiều vụ tai nạn tàu và xe buýt đẫm máu, tình trạng tội phạm với người nước ngoài và bất ổn chính trị.

Dù vậy, quốc gia này vẫn là điểm đến được nhiều khách du lịch lựa chọn, gần 30 triệu du khách đã đến đây vào năm 2015 và con số này dự kiến tăng lên 33 triệu người trong năm 2016 nhờ lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc. Chính phủ Thái Lan cho biết, họ dự kiến ngành du lịch sẽ đóng góp 17% GDP của Thái Lan trong năm nay.