Thái Lan điều tra quan chức tuyển dụng người thân

ANTĐ - Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) cho biết sẽ mở cuộc điều tra đối với 70 thành viên của Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) về việc bổ nhiệm người nhà làm trợ lý. 

Thái Lan điều tra quan chức tuyển dụng người thân ảnh 170 thành viên NLA bị cáo buộc sử dụng người nhà làm trợ lý cá nhân

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh NLA đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng sau khi ít nhất 70 thành viên NLA “cài” người thân trong gia đình, trong đó có vợ và con, làm trợ lý cá nhân với các mức lương 15.000 baht, 20.000 baht và 24.000 baht/tháng. 

Ông Surachai Liangboonlertchai, Phó Chủ tịch NLA cho hay, sau khi bị dư luận chỉ trích, một số người đã tự động chấm dứt việc tuyển dụng người thân. Tuy nhiên, NACC sẽ điều tra từng trường hợp để xác định xem liệu những người được tuyển có đủ trình độ và kinh nghiệm làm việc hay không cũng như xem xét việc các thành viên NLA có lạm quyền để “cài cắm” người nhà nhằm trục lợi cá nhân hay không.