Thái Lan cách ly 33 người tiếp xúc với bệnh nhân MERS

ANTĐ - Hôm qua 26-1, giới chức y tế Thái Lan cho biết, 33 người đã tạm thời bị cách ly sau khi tiếp xúc với một người mang quốc tịch Oman đến Thái Lan để chữa bệnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).

Thái Lan cách ly 33 người tiếp xúc với bệnh nhân MERS  ảnh 1

Trong tổng số 40 người có tiếp xúc với bệnh nhân người Oman nhiễm MERS, 22 người là hành khách trên chuyến bay cùng bệnh nhân, 2 lái xe taxi, 4 nhân viên khách sạn, 11 nhân viên bệnh viện và 1 người thân.

Được biết, người đàn ông Oman, 71 tuổi này đã tới Thái Lan hôm 22-1. Tuy nhiên, “hiện tại sức khỏe của bệnh nhân vẫn ổn định, không sốt nhưng ho dai dẳng, có thể tự ăn uống và vệ sinh cá nhân”, Amnuay Gajeena, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan xác nhận. Đây là trường hợp nhiễm MERS thứ hai tại Thái Lan.

Trước đó, tháng 6-2015, Thái Lan đã ghi nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên, cũng là một người đàn ông Oman, nhưng sau đó người này đã hoàn toàn bình phục.